Tuesday, August 7, 2012

Help help!!!

Các bạn hay đọc blog cún béo, có bạn nào hiểu biết về vàng làm ơn khai sáng cho cún béo một số thông tin về vàng. Cụ thể như sau:

-          Giá vàng ở nhà bây giờ là bao nhiêu?

-          Một chỉ vàng là bao nhiêu gr vàng? Một cây vàng là bao nhiêu gr? Một cây vàng tương đương bao nhiêu lạng vàng?

-          Vàng nào là tốt nhất, 4 số 9, 3 số 9, 2 số 9, 1 số 9?

-          Mang một thỏi vàng qua cửa khẩu ở nhà có bị sao không?

Chẳng là cụ Nuôi muốn mua vàng. Mình thì toàn mua kim loại hoặc đá quý dưới dạng đồ trang sức chứ chưa mua vàng thỏi vàng miếng bao giờ. Sợ mua hớ khổ thân cụ Nuôi tiêu phí số tiền chắt bóp dành dụm. Từ hôm qua đến giờ cụ Nuôi cứ múa lên vì vàng, khổ quá.

Cám ơn các bạn nhiều.

PS: gặp những chuyện này mới thấy mình đúng là chả biết cái cóc khô gì. Chẳng trách có lần, trong một cuộc nói chuyện với một ai đó mình không còn nhớ, giai phá lên cười khi cậu đó bảo cái gì đó giá cao lắm, giai bảo “ông nói chuyện đắt rẻ với nó làm gì, với nó 1000 hay 10000 đều như nhau cả, nó không có khái niệm gì về tiền bạc đâu”.

15 comments:

  1. - Giá vàng SJC mua vào: 42.160 và bán ra hôm nay ở Hn là: 42.320 chị ạ: http://www.sjc.com.vn/index.php?job=2&id=26&n=0
    Dạo này quy định vàng nó định qui về là vàng tiêu chuẩn quốc gia là SJC nên cái này là chuẩn, còn các loại khác thì hình như có nơi nó ko mua, hoặc mua với giá rẻ hơn C ạ
    -Một chỉ vàng là 3,75gr = 1/10 cây còn lại thì E gúc nó bảu: 1 kg vàng = 26 lượng, 6 chỉ, 6 phân, 6 li, 6666. 1 cây = 1 lượng =10 chỉ, 1 chỉ =10 phân, 1 phân = 10 li
    - Vàng tốt nhất là 4 số 9 ạ
    - câu cuối khó quá vì E chưa bao giờ mang vàng ra ngoài nước hay vang vàng vào VN, có mỗi 1 lần E đi Malay công tác, cô Sorry Airlines hỏi E: "chị có đem theo khoảng 1000 đô ko", câu test này sau này E mới biết là hỏi thế xem có phải là gái gọi ko thì phải :))

    ReplyDelete
  2. Câu trả lời trên chính xã và đầy đủ quá rồi :D

    ReplyDelete
  3. Chiu luon, e cung nhu bac, cha biet cay vang no la the nao. Kho nha ngheo ca doi lay dau ra vang ma biet, nen thoi k biet cung dc k phai xoan len de biet lam gie lol

    ReplyDelete
  4. Bạn trang trả lời hết rồi. Em nghe nói: nhà nước có quy định số lượng vàng vào cửa khẩu VN, không được nhiều quá đâu chị, thậm chí hột xoàn cũng vậy. Nên nếu muốn mua thì phải hỏi coi mang về bao nhiêu, không là: phải chi cho Hải Quan hoặc mất đó

    ReplyDelete
  5. Cái này gõ Google lên, cũng có qua loa được mang bn qua cửa khẩu. U Nuôi như vào được kho báu của Alibaba ấy nhẩy, quắn hết cả lên!

    ReplyDelete
  6. Cám ơn em nhiều nhé. Chị đọc hoa hết cả mắt :-D

    ReplyDelete
  7. Thôi chết tôi rồi, tôi lại bảo bà Nuôi là một gr là một chỉ, làm bà Nuôi nhẩm tính sung sướng vì lãi quá. Giờ biết ăn nói thế nào đây. Đấy, dốt cái gì là chết cái đấy :-((((

    ReplyDelete
  8. Dung dem vang qua phi truong Tan San Nhat, rac roi phuc tap phi cong suc khong co loi
    Bon trong nuoc khong ngu dau, neu gia van vNam cao hon the goi, thi tui no co 100, 1000 cach dua vang vo cua khau roi khong cho toi ban
    kinh nghiem, toi chi co mot cai vo iPhone, ma vang, chua phai la lam bang vang khoi, ma gap rat nhieu phuc tap voi Hai Quan
    gai vang chenh lech 40 tireiu, 42 trieu, chua toi 100 dolars My , cam dollars ve tieu suong hon, chi co dan trong nuoc ham tiet kiem, de gianh tien moi ham vang

    ReplyDelete
  9. hic, đọc lướt qua câu đầu là đoán ra bà Nuôi và cái sự vụ vàng bạc châu chấu rồi.

    ReplyDelete
  10. Bà N nhà mình muốn mua vàng mang về nhà để dành đó mà bạn. Bà ấy bảo thích vàng từ bé, muốn giữ vàng chứ ko muốn giữ ngoại tệ.

    ReplyDelete
  11. Khổ quá từ sáng tới giờ cụ N bắt mình gọi điện tứ tung khắp nơi

    ReplyDelete
  12. hi chào chị Giang ! lâu nay tàu ngầm đọc blog chị , em thích đọc blog chị lắm , nhất là chuyện của mấy em bé nhà chị .. rất dễ thương và đáng yêu !!
    Về mấy câu hỏi về vàng Em tìm được cái này hi vọng giúp ích cho chị :
    Đối với việc nhập khẩu vàng phi mậu dịch: người xuất cảnh, nhập cảnh mang từ dưới 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, thỏi, khối, vàng nguyên liệu không phải khai báo; mang từ 300 gram đến dưới 1 kg phải khai báo trên tờ khai hành lý; mang trên 1 kg phải khai hải quan, đồng thời phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với người xuất cảnh) hoặc gửi phần vượt tại kho hải quan (đối với người nhập cảnh).

    Việc cá nhân mang vàng miếng về nước làm quà (không có mục đích buôn bán) thuộc trường hợp nhập khẩu vàng phi mậu dịch. Theo Quyết định 39/2006/QĐ-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì thuế suất thuế nhập khẩu vàng (các loại vàng không phải dạng tiền tệ, dưới dạng bột; dạng chưa gia công khác như dạng khối, thỏi và thanh đúc..; dạng bán thành phẩm khác (dạng que, thanh, hình, lá và dải..); dạng tiền tệ cùng chung mức thuế suất thuế nhập khẩu 0,5%.
    (Trích từ : http://vnexpress.net/gl/phap-luat/tu-van/2007/04/3b9f4e90/)

    ReplyDelete
  13. Cám ơn em nhiều. Như vậy may quá cụ Nuôi không phải trả thuế, chứ nếu phải trả thuế nữa chắc cụ lỗ chỏng vó quá :-D

    ReplyDelete
  14. Em tưởng bà Nuôi cập nhật giá vàng trong nước hàng ngày qua con gái bà ấy rồi chứ?

    ReplyDelete
  15. Mấy tuần nay mới sang Dubai nên cụ chưa kịp cập nhật. Với lại cụ toàn cập nhật kiểu mấy trăm nghìn một chỉ, bên này chúng nó dùng gr nên cụ bí :-D

    ReplyDelete